13 sản phẩm công nghệ 4.0 vượt qua vòng sơ tuyển Sao Khuê 2018

13 sản phẩm công nghệ 4.0 vượt qua vòng sơ tuyển Sao Khuê 2018

13 sản phẩm công nghệ 4.0 vượt qua vòng sơ tuyển Sao Khuê 2018

Năm 2018 là năm thứ 15 chương trình Danh hiệu Sao Khuê được tổ chức (Trong ảnh: ác sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu được trao Danh hiệu Sao Khuê năm 2017)

Kết quả sơ tuyển chương trình bình chọn Danh hiệu Sao Khuê năm 2018 vừa được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA) công bố hôm nay, ngày 13/3/2018.

Là năm thứ 15 chương trình được tổ chức, Sao Khuê 2018 đã tiếp tục được đổi mới để đáp ứng thực tế phát triển của ngành. Giữ vai trò tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, Danh hiệu Sao Khuê 2018 đã mở thêm hạng mục dành cho các Sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT tiêu biểu trong xu hướng công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV: AI, IoT, Big Data, RPA, VR, AR, in 3D… đồng thời cũng bổ sung, điều chỉnh một số nhóm, lĩnh vực… cho phù hợp với các lĩnh vực xét giải của Giải thưởng APICTA.

Sau hơn 2 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 100 đề cử từ 80 doanh nghiệp/đơn vị. Qua công tác tiếp cận ban đầu, Ban tổ chức ghi nhận một số nhóm có số lượng đề cử cao như: nhóm Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm với 14 đề cử, với nhiều doanh nghiệp trong nhóm này chuyên làm gia công xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản, thị trường hứa hẹn tiếp tục phát triển rất tốt trong thời gian tới, nhiều doanh nghiệp lớn trong nhóm này vẫn có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao từ 30 – 40% như FPT Software, KMS…; nhóm Kế toán tài chính 8 đề cử, nhóm Quản lý doanh nghiệp 6 đề cử, nhóm sản phẩm cho Y tế - Chăm sóc sức khỏe 7 đề cử.

Đặc biệt, nhóm sản phẩm giải pháp ứng dụng công nghệ mới 4.0 có 13 đề cử, trong đó có 1 số sản phẩm sau khi đưa thêm các ứng dụng công nghệ mới vào doanh thu đã tăng trưởng gấp hơn 2 lần.

Hội đồng Sơ tuyển Sao Khuê 2018 họp ngày 9/3 gồm 22 thành viên, do PGS. TS. Trương Gia Bình – Chủ tịch VINASA làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm đại diện Bộ TT&TT, Bộ Công thương, lãnh đạo VINASA, các viện nghiên cứu, các chuyên gia CNTT và đại diện các cơ quan báo chí. Kết quả đã lựa chọn 92 đề cử đưa vào Thẩm định thực tế tại doanh nghiệp, báo cáo tới Hội đồng Chung tuyển làm căn cứ xét trao Danh hiệu Sao Khuê 2018.

Chia sẻ thêm về Chương trình bình chọn Danh hiệu Sao Khuê, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Sơ tuyển Sao Khuê 2018 cho biết, bên cạnh công tác thẩm định, bình chọn như thông lệ, có thể thấy, mỗi năm, chương trình Danh hiệu Sao Khuê lại gửi một thông điệp đến cộng đồng doanh nghiệp ICT Việt Nam. Đó có thể là sự ghi nhận về một nhu cầu, xu thế mới về ứng dụng CNTT trong xã hội; hay đánh giá năng lực công nghệ của những doanh nghiệp trong cùng một “sân chơi”… hoặc có thể là nhìn nhận tiềm năng phát triển của một lĩnh vực mới, hay thậm chí là “đỡ đầu” cho những ý tưởng đột phá.

“Và như thế, bên cạnh mục tiêu ban đầu là hỗ trợ sản phẩm và doanh nghiệp CNTT Việt Nam lớn mạnh, Sao Khuê đã tự thân gánh vác thêm một chức năng mới là “dự báo” cho bước phát triển tiếp theo của thị trường ICT nước nhà. Đó là điều giúp chúng tôi luôn tự hào và gắn bó bền bỉ với đường đua dài hơi này”, ông Bình nói. 

Thông tin từ Ban tổ chức cho hay, cũng như các năm trước, chiến dịch truyền thông cho Sao Khuê 2018 sẽ được thực hiện liên tục trong suốt một năm với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê trên truyền hình và báo chí bảo trợ cho Chương trình Sao Khuê.

Bên cạnh đó, các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê 2018 còn được VINASA gửi thư giới thiệu đến gần 2000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức ứng dụng CNTT trên cả nước. Đặc biệt, các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc sẽ được đề cử để tham gia Giải thưởng CNTT châu Á - Thái Bình Dương (APICTA Award) được tổ chức vào tháng 8 năm nay tại Quảng Châu.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận