Hơn 60% tân kỹ sư của Học viện Công nghệ BCVT đã có việc làm

Hơn 60% tân kỹ sư của Học viện Công nghệ BCVT đã có việc làm

Hơn 60% tân kỹ sư của Học viện Công nghệ BCVT đã có việc làm

Đại diện lãnh đạo Học viện Công nghệ BCVT trao bằng cho các tân kỹ sư hệ đại học chính quy khóa 2011-2016.

Thông tin nêu trên được đại diện Học viện Công nghệ BCVT cho biết tại lễ tổng kết và trao bằng cho 630 tân kỹ sư hệ đào tạo chính quy khóa 2011 - 2016 thuộc 4 ngành: Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử; CNTT và Công nghệ đa phương tiện vừa được tổ chức ngày 27/5 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, đại diện Học viện cũng cho hay, con số 60% số sinh viên mới tốt nghiệp của trường đã có việc làm hoặc đang thử việc là thông tin thống kê chưa chính thức. Lãnh đạo Học viện tin rằng sau khi nhận bằng tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay trong năm 2016 sẽ đạt con số khả quan hơn.

Cũng theo báo cáo tổng kết khóa đào tạo chính quy 2011 - 2016 các ngành kỹ thuật , đây là khóa tuyển sinh đào tạo chính quy thứ 14 của Học viện cũng là khóa thứ 4 trường áp dụng chuẩn đầu ra. Kết thúc khóa đào tạo, trong tổng số 1.015 sinh viên toàn khóa, đến nay có 631 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ tốt nghiệp hơn 62 % tổng số sinh viên tính đến cuối khóa.

Trong số các tân kỹ sư được Học viện trao bằng tốt nghiệp đợt này, có 80 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, đạt gần 8% %; 374 sinh viên tốt nghiệp loại Khá, đạt gần 37 %; 172 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình khá, đạt gần 17 %; và 5 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình, chiếm gần 0,5 %. Như vậy, tỷ lệ sinh viên khóa D11 đã tốt nghiệp loại khá, giỏi khá cao, chiếm tới gần 45%. “Có thể khẳng định kết quả học tập của sinh viên là khá tốt, phản ánh đúng kết quả đào tạo của Học viện và trình độ năng lực của sinh viên”, đại diện Học viện nhận định.

Hơn 60% tân kỹ sư của Học viện Công nghệ BCVT đã có việc làm

TS. Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy khen cho các Thủ khoa đầu ra các ngành đào tạo kỹ  thuật của trường.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên khóa D11 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong các năm từ 2011 đến 2014, sinh viên các lớp khóa D11 đã đăng ký, tham gia và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Riêng trong hai năm 2013 và 2014, đã có gần 80 sinh viên của khóa D11 chủ trì, công tác, tham gia vào 16 đề tài nghiên cứu khoa học.

Theo đánh giá của Học viện, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khóa D11 đã được nghiệm thu cấp Học viện; các đề tài được nghiệm thu đều đạt loại Khá, Tốt  trở lên; một số đề tài và một số báo cáo khoa học được Hội đồng nghiệm thu cấp Học viện đánh giá Xuất sắc như: Nghiên cứu anten PIFA và ứng dụng cho thiết kế anten đa băng; Kỹ thuật cân bằng kênh vệ tinh phi tuyến sử dụng mạng nơron; Nghiên cứu mô hình và giải pháp bảo mật trong VANET; Xây dựng phần mềm đọc báo tự động ứng dụng khai phá dữ liệu mẫu tuần tự; Thiết kế, chế tạo ma trận LED thông minh… Đặc biệt, có tới 4 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khóa D11 là đề tài tiêu biểu trong số 18 đề tài tiêu biểu nhất được vinh danh tại hội nghị khoa học sinh viên năm 2015 toàn Học viện.

Thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, các sinh viên bước đầu nắm bắt được các công nghệ tiên tiến, hiện đại, hiểu được xu hướng phát triển của khoa học công nghệ, xu hướng phát triển mạng lưới viễn thông trong tương lai. Các đề tài nghiên cứu của sinh viên cũng đã tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao chất lượng đồ án tốt nghiệp, có khả năng tiếp cận và làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cũng tại lễ  trao bằng tốt nghiệp cho 630 tân kỹ sư hệ chính quy khóa 2011 - 2016, Học viên đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện cho 79 sinh viên vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học, trong đó có 4 sinh viên là Thủ khoa của các ngành

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận