Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện Google do hành vi chi trả tiền cho các nhà sản xuất smartphone để cài đặt trước công cụ tìm kiếm Google trên thiết bị. Thông tin được Peter Fitzgerald, phó chủ tịch phụ trách nền tảng và thiết bị đối tác của Google, đưa ra trong một phiên tòa khác.
Trong phiên điều trần kéo dài 3 tuần về vụ kiện chống độc quyền đối với Google, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu phải chia nhỏ công ty có vốn hóa thị trường lên tới hơn 1.800 tỷ USD này. Động thái này có thể làm thay đổi đáng kể bộ mặt của gã khổng lồ công nghệ và ảnh hưởng lớn đến cán cân quyền lực của công ty tại Thung lũng Silicon.
Google đã trả cho Samsung "một số tiền lớn"
Tại tòa, Fitzgerald cho biết khoản thanh toán hàng tháng cho việc cài đặt trước Gemini AI trên các thiết bị Galaxy đã bắt đầu từ tháng 1/2025 và hợp đồng có hiệu lực ít nhất trong 2 năm. Mặc dù tổng số tiền không được tiết lộ, nhưng người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Google đã trả cho Samsung “một số tiền rất lớn”. Hơn nữa, hợp đồng yêu cầu Samsung nhận một phần trăm doanh thu từ quảng cáo hiển thị trên Gemini.
Những phát hiện này có thể làm gia tăng những rắc rối pháp lý nghiêm trọng mà Google đang phải đối mặt. Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã thắng kiện công ty, cáo buộc Google có vị trí độc quyền trong lĩnh vực công nghệ quảng cáo. Tòa án đã phán quyết rằng Google “cố ý thực hiện một loạt hành vi phản cạnh tranh”, và các hoạt động này đã gây ra “tổn hại đáng kể” cho khách hàng và người dùng.
Hiện tại, tòa án sẽ xem xét lời khai của Fitzgerald trong vụ kiện đang diễn ra để đưa ra quyết định cuối cùng về những thay đổi mà Google sẽ phải thực hiện nếu thua kiện.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vov.vn
Tham gia bình luận