
Phán quyết này đồng nghĩa vụ kiện cáo buộc “gã khổng lồ” công nghệ độc quyền thị trường điện thoại thông minh (smartphone) sẽ vẫn tiếp tục.
Theo đó, Thẩm phán Julien Neals của New Jersey nhận định rằng chính phủ đã đưa ra đủ bằng chứng chứng minh Apple đang duy trì thế độc quyền trên thị trường smartphone, đồng thời có những hành vi phản cạnh tranh để bảo vệ vị thế thống trị đó.
Vụ kiện do Bộ Tư pháp Mỹ và 20 bang đệ đơn vào tháng 3/2024, trong đó cáo buộc Apple độc quyền bất hợp pháp bằng cách áp đặt các hạn chế lên các nhà phát triển ứng dụng và nhà sản xuất thiết bị. Hành vi này được cho là kìm hãm sự cạnh tranh và đổi mới.
Theo đơn kiện, Apple kiểm soát tới 65% thị trường smartphone phổ thông tại Mỹ và 70% thị trường smartphone phân khúc cao cấp. Thẩm phán Neals cho rằng những con số thị phần này, cùng với các rào cản gia nhập thị trường đáng kể, là đủ cơ sở để đưa vụ kiện ra xét xử.
Ngày xét xử chính thức vẫn chưa được ấn định, nhưng vụ kiện được dự đoán sẽ kéo dài trong nhiều năm.
Phản hồi thông tin này, một phát ngôn viên của Apple khẳng định công ty tin rằng vụ kiện này "sai cả về thực tế lẫn luật pháp" và "sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ tại tòa."
Chính phủ Mỹ cáo buộc Apple duy trì vị thế độc quyền bằng cách hạn chế năm công nghệ then chốt: "siêu ứng dụng", ứng dụng streaming đám mây, tin nhắn văn bản, đồng hồ thông minh và ví kỹ thuật số. Phán quyết của tòa án cũng trích dẫn các trao đổi nội bộ của Apple được cho là thể hiện ý định duy trì thế độc quyền. Chúng bao gồm cả những phát biểu từ các quản lý cấp cao về việc ngăn cản người dùng chuyển sang thiết bị của đối thủ cạnh tranh.
Nếu thua kiện, Apple có thể phải đối mặt với nhiều biện pháp khắc phục, từ việc thay đổi mô hình kinh doanh cho đến lệnh buộc phải thoái vốn khỏi một số mảng thiết bị và phần mềm của mình.
Đây chỉ là một trong nhiều thách thức chống độc quyền lớn mà Apple đang phải đối mặt. Vụ kiện này cũng nằm trong chuỗi năm vụ kiện lớn do chính quyền nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump và sau là ông Joe Biden khởi xướng, nhắm vào các ông lớn công nghệ khác như Meta và Amazon. Trước đó, trong hai vụ kiện chống lại Google, các thẩm phán đã kết luận “ông lớn” mảng tìm kiếm này phạm tội độc quyền bất hợp pháp và đang đối mặt với nguy cơ bị buộc phải thoái vốn khỏi một số mảng kinh doanh.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: baotintuc.vn
Tham gia bình luận