Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?

Không phải tự nhiên mà gần như trong bất cứ cuộc tập trận nào của Nga chúng ta cũng thấy "lấp ló" bóng dáng của "cỗ máy chiến tranh" này.

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
 Xuất hiện trong gần như mọi cuộc tập trận của Nga và được xem là một di sản lớn nhất của Quân đội Liên Xô trước đây, những chiếc trực thăng vận tải vũ trang Mi-8/17 trong suốt thời gian hoạt động của mình đã chứng tỏ được sự tiện dụng và hiệu quả chiến đấu tuyệt vời của chúng trong Quân đội Nga. Nguồn ảnh: Al Jazeera.

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
 Theo đó trong các cuộc tập trận của Quân đội Nga hay các quốc gia sử dụng Mi-8/17, dòng trực thăng vận tải quân sự này đóng một trò cực kỳ quan trọng trên thao trường và suy rộng ra là cả trên chiến trường thực tế. Nguồn ảnh: Al Jazeera.

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
Những chiếctrực thăng Mi-8/17 được thiết kế sư Liên Xô trước đây thiết kế để có thể cùng một lúc thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường bên cạnh nhiệm vụ chính là vận tải quân hay hàng hóa quân sự. Nguồn ảnh: Sina. 

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
Một chiếc Mi-8/17 có thể chuyên chở theo 12 binh sĩ hoặc 4 tấn hàng hóa, nó có thể đổ quân trực tiếp từ trên không bằng nhiều hình thức khác nhau cho đến triển khai binh sĩ trên mọi loại địa hình. Nguồn ảnh: Sina. 

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
 Ngoài nhiệm vụ vận tải, chở quân, cứu hộ, trực thăng Mi-8/17 hoàn toàn có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công, hỗ trợ hỏa lực trên không vì nó cũng được thiết kế để mang theo vũ khí. Nguồn ảnh: Sina. 

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
 Một tốp trực thăng Mi-8/17 cùng di chuyển với nhau có thể độc lập tác chiến hoàn toàn bằng cách vừa tự đổ quân, vừa tự bảo yểm trợ hỏa lực lẫn nhau mà không cần tới sự trợ giúp của các chiến đấu cơ. Nguồn ảnh: Sina. 

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
Hệ thống vũ khí mà Mi-8/17 được trang bị cũng rất đa dạng như tập trung chủ yếu vào khả năng tấn công mặt đất với rocket phóng loạt hoặc súng máy hạng nặng. Ảnh trực thăng Mi-8/17 phóng rocket phản lực tấn công các mục tiêu mặt đất. Nguồn ảnh: Sina. 

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
Ra đời từ năm 1971 và chính thức được sản xuất hàng loạt từ năm 1967 tới tận ngày nay, tổng cộng đã có tới hơn 17.000 chiếc trực thăng đa dụng Mi-8/17 được sản xuất và sử dụng trên khắp thế giới, đây được coi là chiếc trực thăng lâu đời nhất, được sản xuất nhiều nhất từ trước tới nay. Nguồn ảnh: Sina. 
Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
Và càng về sau những chiếc Mi-8/17 càng được nâng cấp và tiêu chuẩn hóa hơn với môi trường chiến tranh hiện đại, nó không còn đơn thuần chỉ có thể chở quân hay hổ trợ hỏa lực mà năng lực của nó đã được mở rộng sang cả tác chiến điện tử và trinh sát trên không. Nguồn ảnh: Sptunik.

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
 Trong các quốc gia sử dụng các biến thể của Mi8/17 trên thế giới thì Nga là nước được trang bị dòng trực thăng này nhiều nhất với biên chế có thể lên tới hàng ngàn chiếc, đó là chưa kể tới số trực thăng còn được niêm cất từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Al Jazeera.

Vũ khí nào không thể thiếu trong các cuộc tập trận của Nga?
 Điều này một phần nào đó cho thấy vai trò không thể thiếu của Mi8/17 trong kho vũ khí của Quân đội Nga, bất chấp việc nước này bắt đầu phát triển các dòng trực thăng vận tải mới, nhưng hầu hết trong số đó đều không thể vượt qua được cái bóng của Mi8/17. Nguồn ảnh: Al Jazeera.

Mời độc giả xem video: Dàn trực thăng Mi8/17 của Quân đội Nga trong diễn tập quân sự. (Nguồn RT)
Tuấn Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận