Xót xa kho vũ khí của đạo quân mạnh nhất Trung Đông

Xót xa kho vũ khí của đạo quân mạnh nhất Trung Đông

(Kiến Thức) - Nằm cách Baghdad 27km về phía Bắc là những gì còn lại của kho vũ khí đạo quân từng một thời được coi là mạnh nhất Trung Đông - Quân đội Iraq thời Saddam Hussein.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong
 Cách thủ đô Baghdad, Iraq 27km về phía bắc là căn cứ Taji - nơi trước đây từng là một căn cứ quân sự lớn của Quân đội Iraq dưới thời Saddam Hussein. Tuy nhiên giờ đây nó lại biến thành nghĩa địa vũ khí lớn nhất nước này, nơi tập kết các loại vũ khí hư hỏng hoặc đã lỗi thời của Quân đội Iraq và cả lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu trong suốt thời gian chiếm đóng tại Iraq.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-2
 Từ năm 2003 cho tới nay, quy mô của Taji ngày càng được mở rộng do tình trạng an ninh bất ổn tại Iraq sau khi Mỹ lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Các thiết bị quân sự bị hư hỏng hoặc phá hủy trong giao tranh đều được chuyển đến Taji. Trong ảnh là một nhóm binh sĩ Mỹ chụp ảnh trước một khẩu pháo tự hành GCT 155mm bị bỏ lại Taji.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-3
Ước tính, Taji có tới hàng chục khẩu GCT bị bỏ mặc cho tới hư hỏng hoàn toàn sau khi quân đội của Saddam Hussein tan rã. 

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-4
 Hầu như các loại vũ khí cũ trước đây của Iraq đều bị loại bỏ một phần do chúng đã quá cũ hoặc không thể vận hành do không có phụ tùng thay thế.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-5
 Nhiều nhất trong số đó vẫn là các loại vũ khí do Liên Xô sản xuất như lựu pháo, pháo phòng không, xe tăng và cả hệ thống radar trinh sát.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-6
 Qua thời gian số vũ khí này dần xuống cấp và không còn khả năng tái sử dụng.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-7
 Khi người Mỹ dành được quyền kiểm soát căn cứ Taji, họ cũng hầu như không quan tâm tới số vũ khí trên ngay cả khi một căn cứ quân sự mới của Mỹ được xây dựng bên cạnh căn cứ cũ.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-8
 Thậm chí Taji còn biến thành nơi tham quan cho các binh sĩ trong những lúc rảnh rỗi hoặc họ có thể kiếm được món đồ lưu niệm nào đó tại đây.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-9
 Một tổ hợp pháo phòng không di động của Quân đội Iraq giờ chỉ còn là một đống sắt vụn.
Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-10
 Những khẩu pháo tự hành 2S3 tại Taji chỉ còn lại mỗi bộ khung.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-11
 Một binh sĩ Mỹ chụp ảnh lưu niệm cạnh chiếc xe tăng Type 69 do Trung Quốc sản xuất từng phục vụ trong biên chế Quân đội Iraq.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-12
 Ở Taji cũng có khá nhiều loại vũ khí do Mỹ sản xuất từ pháo cho tới xe tăng điển hình như dàn pháo M101 howitzer 105mm này.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-13
 Số lượng xe tăng bị bỏ không ở Taji cũng khá lớn, tất nhiên Quân đội Iraq cũng từng có ý định sử dụng lại số xe tăng này. Tuy nhiên không phải chiếc xe tăng nào cũng có thể khôi phục hoạt động sau một thời gian bị bỏ mặc.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-14
 Trong số đó có cả những chiếc xe tăng T-72 - dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Iraq hiện tại.

Xot xa kho vu khi cua dao quan manh nhat Trung Dong-Hinh-15
Nòng pháo của một khẩu 2S3 với dòng chữ “85 ngày” có lẽ do một binh sĩ Mỹ đóng quân tại Taji viết lên. 


Trà Khánh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận