Làm thế nào chống nóng cho nhà cấp 4?

Làm thế nào chống nóng cho nhà cấp 4?

Nhà cấp 4 vào mùa hè sẽ hầm hập giống như phòng tắm hơi nếu như không sử dụng điều hòa. Do vậy, có cách chống nóng cho nhà cấp 4 nào hiệu quả không?

Biện pháp chống nóng cho nhà cấp 4

Mái và tường

Nên có trần nhà, với khoảng cách từ trần đến mái nhà càng xa càng tốt.
Nên có trần nhà, với khoảng cách từ trần đến mái nhà càng xa càng tốt.

Chống nóng cho tường và mái nhà phải được tính đến ngay từ khi xây dựng. Tuy nhiên, nếu như nhà đã ở lâu thì bạn vẫn có thể cải tạo được. Đó là nên có trần nhà, với khoảng cách từ trần đến mái nhà càng xa càng tốt.

Bên cạnh đó, lớp lót tấm nhựa PE-OPP bạc cách nhiệt cũng là giải pháp chống nóng phổ biến cho mái nhà. Phương pháp này dùng trần nhựa lắp bên dưới lớp tôn, ở giữa đặt các tấm cách nhiệt, khoảng cách giữa lớp trần và mái tôn càng dài thì khả năng ngăn nhiệt càng tốt.

Đối với tường nhà, nên chọn loại sơn cách nhiệt, có thể sơn ít nhất hai lớp. Bên cạnh đó trồng cây xung quanh nhà để chống nóng.

Nhà mái tôn nên sử dụng hệ thống làm mát mái

Ngoài làm trần thì nhà mái tôn nên sử dụng hệ thống làm mát mái giúp giảm nhiệt nhanh chóng. Đó là hệ thống phun mưa tưới nước lên toàn bộ phần mái giúp hạ nhiệt độ trong căn nhà một cách nhanh chóng. Hệ thống tưới nước này có giá khoảng trên 1 triệu đồng.

Lưu ý, phần mái tôn cũng cần được sơn cách nhiệt.

Sử dụng quạt thông khí

Nên bật quạt không khí theo hướng thổi khí nóng trong nhà ra ngoài. Trong nhà nên kê gọn đồ đạc và bật quạt cho thoáng khí. Có thể đặt bát đá trước quạt giúp tạo ra hơi gió mát giải nhiệt cho không khí trong nhà.

Đóng cửa, sử dụng rèm

Cửa chỉ nên mở vào ban đêm và sáng sớm khi nhiệt đã giảm hẳn.
Cửa chỉ nên mở vào ban đêm và sáng sớm khi nhiệt đã giảm hẳn.

Ban ngày nên đóng cửa, các cửa sổ và treo rèm để chặn hấp thụ nhiệt trong nhà. Sẽ sai lầm khi nghĩ rằng mở cửa cho gió thoáng mát vì nhiệt nóng sẽ ùa vào nhà và chẳng mấy chống nhà bạn sẽ thành cái phòng tắm hơi. Cửa chỉ nên mở vào ban đêm và sáng sớm khi nhiệt đã giảm hẳn.

Treo vải nhúng nước, mành trước cửa

Bí quyết giảm nóng, bức xạ tốt nhất, đơn giản, hiệu quả nhưng ít người biết đến là treo ở cửa ra vào, cửa sổ những tấm vải to nhúng nước để ngăn hơi nóng từ ngoài vào nhà.

Tắt các thiết bị điện

Các thiết bị điện như TV, máy tính, đèn… đều tỏa nhiệt và góp phần làm tăng nhiệt ngôi nhà. Vì vậy, hãy rút tất cả phích khỏi ổ cắm điện nếu như bạn không sử dụng chúng.

Lắp điều hòa

Cách hiệu quả nhưng tốn kém và không thân thiện với môi trường là lắp đặt điều hòa nhiệt độ.

Dùng quả cầu thông gió

Quả cầu thông gió
Quả cầu vận hành dựa trên nguyên tắc đối lưu không khí, lấy gió tự nhiên để quạt mát cho mái.

Quả cầu thông gió làm bằng inox đặt trên mái tôn cũng có tác dụng chống nóng tốt vào mùa hè oi bức. Quả cầu vận hành dựa trên nguyên tắc đối lưu không khí, lấy gió tự nhiên để quạt mát cho mái. Giúp mái ngói tỏa nhiệt và giảm nhiệt độ nhanh chóng. Khi lượng nhiệt trên mái giảm thì không gian trong nhà cũng mát mẻ hơn.

Quả cầu không sử dụng điện năng lại thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, dễ khiến nhà bị dột khi trời mưa, đồng thời, nó không hoạt động nếu lắp đặt ở vị trí kín gió. Do vậy, bạn cần hết sức chú ý khi lắp đặt sao cho hiệu quả.

Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà

Bạn có thể bố trí cây xanh xung quanh nhà để tạo ra hệ thống điều hòa tự nhiên. Cây xanh ở đây có thể là cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh hoặc thậm chí là vườn rau xanh cũng có tác dụng nhất định trong việc chống nóng cho ngôi nhà.

Trong trường hợp diện tích đất hạn chế, bạn có thể trồng các loại cây dây leo bám xung quanh tường nhà và mái nhà, tuy nhiên cần chú ý đến chất lượng công trình, đặc biệt là tính năng chống ẩm của tường để kéo dài tuổi thọ cho ngôi nhà.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận