Tỷ phú Elon Musk tung "tuyệt chiêu" đối đầu với OpenAI

Tỷ phú Elon Musk tung "tuyệt chiêu" đối đầu với OpenAI

Sự kiện: Tỷ phú Elon Musk AI

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã tuyên bố rằng công ty xAI của ông sẽ quyết định cho Grok, đối thủ cạnh tranh với ChatGPT, hoạt động dưới hình thức mã nguồn mở bắt đầu từ tuần này. Tuyên bố của ông diễn ra chỉ vài ngày sau khi đâm đơn kiện OpenAI và cáo buộc công ty được Microsoft hậu thuẫn đã đi chệch hướng so với khi mới hoạt động.

xAI đã phát hành Grok vào năm ngoái, cung cấp cho nó các tính năng như sử dụng các thông tin theo thời gian thực và không bị ngăn cản bởi các rào cản chính trị. Công ty sẽ cung cấp Grok cho những khách hàng trả phí đăng ký trên mạng xã hội X hàng tháng với mức giá 16 USD. Tuy nhiên, ông Musk không hé lộ về việc sẽ mở mã nguồn cho khía cạnh nào của Grok.

Grok sẽ hoạt động theo hướng mã nguồn mở.

Grok sẽ hoạt động theo hướng mã nguồn mở.

Trước đó, Elon Musk và đội ngũ lãnh đạo OpenAI đã xảy ra một xích mích và vướng vào tranh cãi pháp lý, khi vị doanh nhân này cho biết Sam Altman đã ‘phản bội’ cam kết. Cụ thể, gần một thập kỷ trước, ông Musk đã đồng sáng lập OpenAI với Sam Altman với mong muốn chống lại sự thống trị của Google trong lĩnh vực AI. Tôn chỉ ban đầu của công ty là cung cấp miễn phí công nghệ cho công chúng, nhưng sau đó, OpenAI đã chuyển hướng, khi trở thành nguồn đóng và chuyển trọng tâm sang việc tối đa hóa lợi nhuận cho Microsoft.

Vụ kiện đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận giữa nhiều nhà công nghệ và nhà đầu tư về ưu điểm của AI mã nguồn mở. Vinod Khosla, người có công ty nằm trong số những nhà đầu tư sớm nhất của OpenAI, gọi hành động pháp lý của ông Musk như một động thái gây rối cho các mục tiêu AGI và đạt được những lợi ích của nó.

Lời hứa sẽ sớm mã nguồn mở Grok sẽ giúp xAI ghi tên vào danh sách những công ty đang phát triển và sắp công bố mã của chatbot của họ ra công chúng, bao gồm Meta và Mistral.

Ông Musk từ lâu đã là người ủng hộ mã nguồn mở. Tesla, một công ty khác do ông lãnh đạo, đã mã nguồn mở nhiều bằng sáng chế. Mạng xã hội X, trước đây là Twitter, cũng đã mã nguồn mở một số thuật toán vào năm ngoái.

Mới đây, ông cũng khẳng định lại những lời chỉ trích của mình đối với công ty do Sam Altman lãnh đạo rằng: "OpenAI là một lời nói dối".

Gửi góp ý
Theo Đào Hoàng ([Tên nguồn])

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận