Màu sắc nói lên điều gì về cuốn hộ chiếu của bạn?

Màu sắc nói lên điều gì về cuốn hộ chiếu của bạn?

Thực tế, màu sắc hộ chiếu thường liên quan đến vị trí địa lý và chính sách của từng quốc gia.

Theo hướng dẫn về kích thước và định dạng cần thiết dành cho hộ chiếu do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ban hành, chính phủ mỗi quốc gia có thể tự do chọn các mẫu thiết kế, miễn chúng mang một trong bốn màu: đỏ, xanh lá cây, xanh dương và đen.

Những bảng xếp hạng và quy định, chính sách về hộ chiếu thường đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận.
Những bảng xếp hạng và quy định, chính sách về hộ chiếu thường đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận. Khi quá tập trung vào "quyền lực" của hộ chiếu thay vì tính thẩm mỹ, chúng ta dễ bỏ qua một phần quan trọng về màu sắc của giấy tờ này. (Ảnh: Reader's Digest).

Màu xanh lá cây cũng có trên quốc kỳ của các nước cộng hòa Hồi giáo như Iran, Mauritania, Pakistan và Afghanistan. Nhiều quốc gia châu Phi như Burkina Faso, Bờ biển Ngà, Nigeria, Niger, Senegal... cũng có hộ chiếu màu xanh lục, chủ yếu là do họ thuộc thành viên của Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS). 

Hrant Boghossian, phó chủ tịch của Arton Group sở hữu website lưu trữ dữ liệu hộ chiếu Passport Index, trả lời Telegraph rằng hộ chiếu màu đỏ có thể cho thấy một quốc gia từng hoặc đang theo chủ nghĩa cộng sản như Slovenia, Trung Quốc, Serbia, Latvia, Romania, Ba Lan, Georgia.

Nhiều quốc gia Bắc Âu cũng sử dụng hộ chiếu màu đỏ, vì đây là màu phổ biến trong thời đại Viking và xuất hiện trên nhiều quốc kỳ. Hộ chiếu của các quốc gia trong Liên minh châu Âu, trừ Croatia, cũng có màu đỏ tía. Thổ Nhĩ Kỳ, Macedonia và Albania đều thay đổi màu hộ chiếu thành đỏ tía như để thể hiện nguyện vọng gia nhập EU, theo Economist.

Thiết kế đặc biệt của hộ chiếu Phần Lan.
Thiết kế đặc biệt của hộ chiếu Phần Lan. (Ảnh: AP).

Các quốc gia thành viên của Cộng đồng Caribbean (CARICOM) đều có hộ chiếu màu xanh dương, có thể do vị trí địa lý ở giữa đại dương. Một khối các quốc gia Nam Mỹ gồm Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay và Venezuela cũng sử dụng hộ chiếu màu xanh dương để thể hiện quan hệ chặt chẽ với Mercosur, một liên minh hải quan.

Việt Nam có các loại hộ chiếu quốc gia gồm: hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông và hộ chiếu thuyền viên. Trong đó, hộ chiếu phổ thông được cấp cho mọi công dân Việt Nam. Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn sẽ được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Hộ chiếu phổ thông cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Trẻ em dưới chín tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ, nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó. Trong trường hợp này, hộ chiếu có giá trị không quá năm năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận